Malaysia lên án hành động man rợ của phiến quân Hồi giáo IS

Ngày 17/11, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã lên tiếng phản đối hành động man rợ chống lại nhân viên cứu trợ của Mỹ Peter Kassig và một nhân viên quân sự Syria.
Malaysia lên án hành động man rợ của phiến quân Hồi giáo IS ảnh 1Peter Kassig trước khi bị hành quyết. (Nguồn: jewishpress.com)

Ngày 17/11, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã lên tiếng phản đối hành động man rợ chống lại nhân viên cứu trợ của Mỹ Peter Kassig và một nhân viên quân sự Syria.

Trên trang Twitter của mình, Thủ tướng Najib đã nói rằng hành động đáng ghê tởm này đã vi phạm những điều răn dạy của Đạo Hồi và những nguyên tắc của Luật Hồi Giáo.

Ông cho biết: "Malaysia kịch liệt lên án hành động này, những hành động man rợ đối với Kassig và nhân viên quân sự Syria. Những hành động đáng ghê tởm này vi phạm những lời răn dạy của Đạo Hồi và những nguyên tắc của Luật Hồi Giáo."

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã công bố một đoạn băng video khủng khiếp vào hôm 16/11, cho thấy tổ chức này đã chặt đầu Kassig một sỹ quan quân đội Mỹ đã chuyển sang làm nhân viên cứu trợ, người đã bị bắt trong khi đang phân phát hàng cứu trợ tại Syria vào năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục