Malaysia mua hai hệ thống tên lửa có điều khiển mới từ Pháp

Lực lượng vũ trang Malaysia sẽ nâng cấp hệ thống phòng không quốc gia với việc mua hai hệ thống tên lửa có điều khiển mới từ Pháp.
Malaysia mua hai hệ thống tên lửa có điều khiển mới từ Pháp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.spacenews.com)

Tờ The Star số ra ngày 18/9 đưa tin Lực lượng vũ trang Malaysia sẽ nâng cấp hệ thống phòng không quốc gia với việc mua hai hệ thống tên lửa có điều khiển mới từ Pháp.

Theo Tư lệnh Lực lượng vũ trang Malaysia, Tướng Zulkifeli Mohd Zin, Malaysia cần các hệ thống phòng thủ mới để nâng cao năng lực cho lực lượng không quân.

Hệ thống phòng không Force SHIELD và tên lửa tầm ngắn STARStreak do tập đoàn đa quốc gia Thales của Pháp sản xuất là rất cần thiết cho Malaysia bởi hệ thống phòng không của nước này đã không được nâng cấp từ những năm 1990.

Phát biểu ngày 17/9 tại cuộc họp báo sau khi tham dự lễ diễu hành nhân Ngày Lực lượng vũ trang lần thứ 82 tại doanh trại Sungai Besi, Kuala Lumpur, Tướng Zulkifeli cho biết tập đoàn Thales đã công bố thương vụ trên hôm 15/9, trong đó bao gồm cả radar ControlMaster200 cùng các thiết bị và hệ thống thông tin liên lạc liên quan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục