Malaysia phát hiện quả bom từ thời Thế chiến II nặng 226 kg

Một quả bom, được cho là tàn dư của Chiến tranh thế giới thứ II, vừa được phát hiện chôn vùi một nửa trên một con đường mòn dẫn tới Đồi Putih, vùng Hatamas, Cheras, Kuala Lumpur.
Malaysia phát hiện quả bom từ thời Thế chiến II nặng 226 kg ảnh 1Đồi Putih, nơi phát hiện ra quả bom. (Nguồn: themalaymailonline)

Một quả bom, được cho là tàn dư của Chiến tranh thế giới thứ II, vừa được phát hiện chôn vùi một nửa trên một con đường mòn dẫn tới Đồi Putih, vùng Hatamas, Cheras, Kuala Lumpur.

Cảnh sát trưởng thị trấn Kajang, bang Selangor, ông Ab Rashid Ab Wahab cho biết một người đi đường đã phát hiện quả bom nặng 226kg này khi đi qua con đường mòn vào tối 6/9.

Cảnh sát đã vô hiệu hóa quả bom dài 47cm, có chu vi 43cm sau khi nó được phát hiện hai ngày.

Ông AB Rashid cho biết, quả bom 1-952 mang nhãn hiệu của Anh (British Mark 1-952 model) được sản xuất năm 1951 và vẫn còn hoạt động. Quả bom này có thể phát nổ bất cứ lúc nào và tiếng nổ có thể vang xa 1,4 km.

Đơn vị Xử lý bom mìn, gồm 36 sỹ quan và nhân viên đến từ trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Malaysia ở Kuala Lumpur và bang Selangor, đã nghiên cứu và vô hiệu hóa quả bom hồi 15 giờ 10 phút ngày 8/9./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục