Malaysia tăng cường hợp tác tình báo để chống khủng bố

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein cho biết nước này sẽ tăng cường hợp tác tình báo nhằm chống lại các mối đe dọa khủng bố.
Malaysia tăng cường hợp tác tình báo để chống khủng bố ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein. (Ảnh: AFP)

Ngày 15/11, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein cho biết nước này sẽ tăng cường hợp tác tình báo nhằm chống lại các mối đe dọa khủng bố.

Theo ông Hishammuddin, sự hợp tác và chia sẻ thông tin tình báo đã được thực hiện giữa 10 quốc gia ASEAN, nhưng Malaysia vẫn muốn đảm bảo việc chia sẻ thông tin đầy đủ với các nước khác như Anh, Mỹ, Pháp nhất là trong là trong bối cảnh nước Pháp vừa phải hứng chịu vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng làm 132 người thiệt mạng.

Tờ New Straits Times của Malaysia ngày 15/11 dẫn lời Bộ trưởng Hishammuddin khẳng định Malaysia sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác tình báo với một số quốc gia khác trong nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố.

Ông nhấn mạnh vụ khủng bố đẫm máu ở Paris vừa qua có thể xảy ra ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới, và nó chứng minh một điều rằng khủng bố là một mối đe dọa hiện hữu và không thể bị xem nhẹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục