Mận tam hoa mất mùa, dứa ngọt trúng vụ, giá cao

Khô hạn khiến năng suất mận tam hoa của Bắc Hà giảm mạnh, nhưng lại giúp dứa Mường Khương tích mật ngọt sắc, được mùa và giá cao.
Tuy nhiên tại huyện Bắc Hà, mận tam hoa lại bị mất mùa. Dự tính vụ mận năm nay Bắc Hà sẽ thu hoạch trên 2.800 tấn, giảm hơn cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lào Cai, khô hạn trên diện rộng kéo dài từ tháng 10/2009 đến cuối tháng 3 năm nay đã ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng mận tam hoa.

Hiện toàn huyện Bắc Hà còn gần 520ha mận tam hoa, giảm 50% so với niên vụ 2008-2009.

Tại tỉnh Lào Cai, cây dứa Mường Khương đang được mùa, được giá.

Theo ông Thào Dìn, người trồng nhiều dứa nhất vùng Na Lốc-Cốc Phương, dứa năm nay ngon, có vị ngọt sắc do thời tiết nắng nhiều, ít mưa, quả dứa khô, tích mật nên thu hoạch đến đâu bán hết đến đó.

Năm nay cả hai thôn Na Lốc và Cốc Phương đạt sản lượng dứa khoảng 10.000 tấn, cao nhất từ trước đến nay, giá cũng tăng 2-3 lần so với những vụ trước. Dứa quả loại to xuất khẩu lên đến 4.500-5.000 đồng/kg, dứa quả loại nhỏ bán tại nương giá 3.500 đồng/kg.

Hầu hết các tư thương Trung Quốc đến mua cả nương ngay từ khi quả còn non. Anh Cư Trữ, Bí thư Chi bộ thôn Na Lốc cho biết nếu các hộ bán cả nương dứa sẽ có lợi hơn so với tự thu hoạch bán.

Nông dân được lợi kép, không phải mất công thu hoạch lại có thời gian đi thu hoạch dứa thuê cho khách hàng. Với công thu hái 500-800 đồng/kg một người thu hái khỏe sẽ có thêm mức thu nhập 300.000-400.000 đồng/ngày.

Năm nay nhiều gia đình có nguồn thu lớn từ dứa lên đến 500 triệu đồng như gia đình ông Thào Dìn, Thào Diu ở thôn Cốc Phương. Hiện nay xã Bản Lầu có 726ha dứa, trong đó 500ha đã cho thu hoạch.

Những năm gần đây, năm nào Bản Lầu cũng đạt sản lượng trên 10.000 tấn dứa nhưng năm nay dự kiến đạt 12.000 tấn. Khoảng 70% sản lượng dứa đạt tiêu chuẩn được xuất sang nước bạn qua đường tiểu ngạch. Số dứa loại nhỏ hơn được tiêu thụ ở thị trường trong nước./.

(Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục