Mexico cảnh báo nguy hiểm sau vụ mất cắp vật liệu phóng xạ

Mexico đã ban bố cảnh báo nguy hiểm tại năm bang của nước này sau khi các đối tượng chưa rõ danh tính đánh cắp vật liệu phóng xạ nguy hiểm từ một xe tải ở bang Tabasco, miền Nam nước này.
Mexico cảnh báo nguy hiểm sau vụ mất cắp vật liệu phóng xạ ảnh 1Khu vực xe tải chở vật liệu hạt nhân nguy hiểm bị đánh cắp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/4, Mexico đã ban bố cảnh báo nguy hiểm tại năm bang của nước này sau khi các đối tượng chưa rõ danh tính đánh cắp vật liệu phóng xạ nguy hiểm từ một xe tải ở bang Tabasco, miền Nam nước này.

Bộ Nội vụ Mexico cho biết nguồn phóng xạ iridium-192, nhãn hiệu X-571, đựng trong một thùng đặc biệt đã bị đánh cắp tại thị trấn Cardenas, bang Tabasco.

Nhà chức trách đã khẩn cấp thông báo về vụ việc, đồng thời yêu cầu người dân cần tránh xa vật liệu phóng xạ này nếu nhìn thấy.

Cảnh báo nguy hiểm đã được ban bố tại các bang Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca và Veracruz.

Cảnh sát liên bang, hải quân và quân đội cũng đã được thông báo về mối nguy hiểm này.

Vật liệu trên thuộc hãng Garantia Radiografica e Ingenieria, chuyên sử dụng trong các kỹ thuật chụp X-quang công nghiệp.

Vụ đánh cắp đã được công ty này báo cáo ngay cho các cơ quan chức năng.

Đây là vụ đánh cắp vật liệu phóng xạ nguy hiểm mới nhất xảy ra ở Mexico. Hồi tháng Hai, vụ đánh cắp ba chiếc xe tải vận chuyển vật liệu phóng xạ cũng xảy ra tại đây, song giới chức đã tìm thấy vật liệu này trước khi xảy ra rò rỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục