Mới đưa được 280 trong số 1.500 du khách từ Cô Tô vào đất liền

Do sóng to, biển động, kế hoạch đưa 1.500 khách du lịch từ đảo Cô Tô vào đất liền trong chiều 30/7 không diễn ra như dự kiến, tàu quân sự mới đưa được 280 du khách về cảng Cái Rồng, Vân Đồn.
Mới đưa được 280 trong số 1.500 du khách từ Cô Tô vào đất liền ảnh 1Khách du lịch mắc kẹt về cảng Cái Rồng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô tỉnh Quảng Ninh, Hoàng Bá Nam cho biết do điều kiện thời tiết xấu, sóng to, biển động nên kế hoạch đưa toàn bộ khách du lịch từ đảo Cô Tô về đất liền không diễn ra như dự kiến.

Chiều 30/7, chỉ có 280/1.500 khách du lịch được đưa từ Cô Tô về cảng Cái Rồng (Vân Đồn).

Theo dự kiến, từ 12 giờ ngày 30/7, tàu quân sự sẽ di chuyển từ đảo Trần (huyện Cô Tô) về trung tâm huyện Cô Tô vận chuyển 4 chuyến để đưa toàn bộ hơn 1.500 khách du lịch đang mắc kẹt ở Cô Tô về đất liền (có tram trung chuyển khách tại Cửa Đối).

Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi, đến 15 giờ ngày 30/7, tàu quân sự mới về đến vùng biển thuộc trung tâm huyện đảo Cô Tô. Đến 16 giờ cùng ngày tàu quân sự này xuất bến Cô Tô đưa khoảng hơn 280 khách du lịch về đến Cửa Đối để tiếp tục chuyển tiếp sang các tàu du lịch khác đưa vào cảng Cái Rồng và không thực hiện các chuyến còn lại theo dự kiến.

Theo thông báo của địa phương, tàu quân sự chở khách vào bờ là loại tàu chở hàng quân sự, nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến cứ 5 giờ đồng hồ tàu quay vòng vận chuyển khách từ Cô Tô vào đất liền một lượt.

Bà Đoàn Thị Xuân, du khách từ Hải Phòng bị mắc kẹt từ ngày 26/7 cho biết bà rất vui khi thông báo có tàu quân sự đưa khách vào đất liền nên đã thuê ôtô vận chuyển từ Vân Đồn về Hải Phòng 1,5 triệu đồng để chở gia đình về nhà. Tuy nhiên, do không may mắn và do thời tiết xấu, gia đình bà bị lỡ chuyến tàu đầu tiên, song toàn bộ các thành viên của gia đình vẫn vui vẻ ở lại và tin tưởng ngày mai sẽ an toàn vào đất liền.

Ông Hoàng Bá Nam cho biết dự kiến vào ngày 31/7, nếu thời tiết thuận lợi, tàu quân sự này tiếp tục làm nhiệm vụ vận chuyển hơn 1.200 khách du lịch còn lại về đất liền. Ông Nam công bố, toàn bộ khách du lịch nghỉ lại đảo Cô Tô đêm 30/7 được miễn phí thuê phòng và tiền ăn bữa tối.

Rút kinh nghiệm từ việc vận chuyển khách vào đất liền chiều ngày 30/7, ngày mai, 31/7, huyện Cô Tô dự kiến sẽ phát vé, có số thứ tự rõ ràng để khách du lịch lần lượt xuống tàu rời Cô Tô về đất liền theo trật tự.

Dự kiến vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 30/7, chuyến tàu chở khách du lịch từ Cô Tô đầu tiên cập Cảng Cái Rồng, đưa hơn 280 khách du lịch mắc kẹt vào bờ./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục