Muốn hạ nhiệt căng thẳng

Mỹ và Nga muốn hạ nhiệt căng thẳng trong quan hệ

Tổng thống Mỹ và Nga nhất trí tiến hành hai cuộc gặp trong những tháng tới để thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế.
Ngày 15/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí sẽ tiến hành hai cuộc gặp trong những tháng tới để thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế.

Đây là một bước đi nhằm hạ nhiệt mối căng thẳng vừa nảy sinh xung quanh việc hai nước trả đũa lẫn nhau, cấm hàng loạt các quan chức nhập cảnh và phong tỏa tài sản.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) cho biết thỏa thuận trên đây đã đạt được trong các cuộc gặp của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Tom Donilon đang ở thăm Nga với Tổng thống Putin và các quan chức nước này.

[Mỹ đề nghị Nga tăng cường đối thoại và hợp tác]

Người phát ngôn của Nhà Trắng Jay Carney cho biết trong cuộc gặp với Tổng thống Putin, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ đã chuyển một bức thư của Tổng thống Obama trong đó thừa nhận mặc dù có bất đồng, nhưng giữa Mỹ và Nga vẫn có những lĩnh vực có thể hợp tác được với nhau và các bất đồng cũng sẽ được thảo luận thẳng thắn.

Hai cuộc gặp theo dự kiến sẽ diễn ra giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga là vào tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển (G-8) ở Bắc Ireland trong tháng 6 và cuộc gặp trong tháng 9 tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) ở cố đô Saint Petersburg của Nga.

Hai cuộc gặp này được xác định là nhằm lấy lại đà cho mối quan hệ đang trong quá trình "cài đặt lại" sau một loạt sự cố gây căng thẳng và mới đây nhất là vụ chính quyền Obama công bố danh sách 18 quan chức Nga cấm nhập cảnh vào Mỹ và Nga cũng đã có biện pháp trả đũa tương tự.

Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết, trong các cuộc hội đàm sắp tới, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga sẽ thảo luận về việc hợp tác trong các vấn đề nóng mà hai nước cùng quan tâm như Iran, Syria và Triều Tiên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục