Mỹ bác tin kích động Triều Tiên tiến hành thử tên lửa đạn đạo

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power đã chỉ trích những ý kiến cho rằng việc Washington quyết định triển khai THAAD đã kích động Triều Tiên tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo.
Mỹ bác tin kích động Triều Tiên tiến hành thử tên lửa đạn đạo ảnh 1Một tên lửa đạn đạo được phóng thử trong cuộc tập trận của đơn vị pháo binh Hwasong thuộc Lực lượng chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 3/8, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power đã chỉ trích những ý kiến cho rằng việc Washington quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc đã kích động Triều Tiên tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo trong thời gian gần đây.

Phát biểu sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp kín về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 3/8, vốn lần đầu tiên rơi xuống vùng biển do Nhật Bản kiểm soát, bà Power khẳng định hệ thống chống tên lửa trên là để phòng thủ trước mối đe dọa từ phía Bình Nhưỡng.

Trước đó, Trung Quốc, một đồng minh của Triều Tiên, cho rằng việc Mỹ quyết định triển khai THAAD tại Hàn Quốc hồi tháng trước sẽ chỉ làm xấu thêm tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục