Mỹ cân nhắc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Myanmar

Mỹ đang cân nhắc nới lỏng hơn nữa hoặc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Myanmar vào thời điểm nhà lãnh đạo mới của nước này, bà Aung San Suu Kyi thăm Nhà Trắng.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Myanmar ảnh 1Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reutesrs, giới chức Mỹ tiết lộ, nước này đang cân nhắc nới lỏng hơn nữa hoặc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Myanmar vào thời điểm nhà lãnh đạo mới của nước này, bà Aung San Suu Kyi thăm Nhà Trắng trong tháng Chín.

Tổng thống Barack Obama dự kiến sẽ quyết định về mức độ nới lỏng trừng phạt sau cuộc thảo luận giữa bà Suu Kyi và chính quyền Mỹ nhằm đánh giá xem liệu bà muốn Washington bớt kiềm chế quân đội Myanmar nhiều đến đâu.

Hầu hết các biện pháp trừng phạt mà Mỹ vẫn còn áp đặt là nhằm vào các tập đoàn do quân đội Myanmar điều hành, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu ngọc bích và đá quý từ quốc gia Đông Nam Á, cũng như các nhân vật bị liệt vào danh sách đen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục