Mỹ, Đức hối thúc Israel và Palestine đạt thỏa thuận

Các nhà lãnh đạo Mỹ và Đức kêu gọi Israel và Palestine sẵn sàng thỏa hiệp để tiến tới giải pháp hai nhà nước.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 13/1 đã hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, hiện đang có mặt tại Israel để dự lễ tang cố Thủ tướng nước này Ariel Sharon.

Nhật báo Ha'aretz của Israel dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tiến trình hòa đàm Trung Đông và hồ sơ hạt nhân Iran.

Về tiến trình hòa đàm giữa Israel và Palestine, ông Biden khẳng định Tổng thống Barack Obama hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của Ngoại trưởng John Kerry về việc đạt được thỏa thuận thành lập hai nhà nước, nhưng bên cạnh đó cũng không quên nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc đảm bảo an ninh ở Israel đối với nước Mỹ.

Theo một nguồn tin thân cận với cuộc gặp và được tờ Ha'aretz dẫn lại, Phó Tổng thống Biden không đề cập chi tiết về các cuộc hòa đàm Trung Đông sắp tới mà chỉ nói đến những quan điểm chung như phương thức đạt được thỏa thuận và quan điểm của Thủ tướng Netanyahu về giải pháp hai nhà nước trong tương lai.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier kêu gọi Israel và Palestine sẵn sàng thỏa hiệp để tiến tới giải pháp hai nhà nước.

Trong cuộc gặp ngắn với ông Netanyahu bên lề lễ tang cựu Thủ tướng Ariel Sharon, ông Steinmeier đã hối thúc Thủ tướng Israel không nên có thêm các động thái có thể làm chệch hướng tiến trình hòa bình Trung Đông, ám chỉ các kế hoạch xây nhà định cư cho người Do Thái trên phần đất chiếm đóng của Palestine.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas sau đó ở thành phố Ramallah ở Bờ Tây, ông Steinmeier cũng nhấn mạnh Israel và Palestine đang đứng trước giai đoạn then chốt của tiến trình hòa đàm.

Ông đề nghị cả hai bên ủng hộ các nỗ lực của Ngoại trưởng John Kerry nhằm đi tới một hiệp ước khung.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng Ba, ông Kerry đã tiến hành 10 chuyến công du Trung Đông nhằm thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine.

Trong sáng kiến của mình, ông đề xuất thành lập nhà nước Palestine tồn tại song song với Israel và sử dụng công nghệ vệ tinh để duy trì hòa bình ở thung lũng Jordan, nơi có đường biên giới giữa Bờ Tây và Jordan.

Tuy nhiên, trong phát biểu mới nhất ngày 14/1, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon cho rằng sáng kiến của ông Kerry là "không đáng giá" vì sẽ "không mang lại an ninh cũng như hòa bình."

Theo người đứng đầu ngành quốc phòng Israel, ông Kerry chỉ có thể đưa ra giải pháp đảm bảo an ninh cho Israel khi ông thực sự sống trên mảnh đất này, thực sự hiểu suy nghĩ và mong muốn của người dân nơi đây thay vì chỉ áp đặt các suy nghĩ chủ quan của mình từ một góc nhìn phiến diện./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục