Mỹ hy vọng Thái Lan bước vào hòa giải sau trưng cầu dân ý

Đại sứ Mỹ tại Thái Lan bày tỏ hy vọng cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp có thể giúp đưa Thái Lan bước vào giai đoạn hòa giải.
Mỹ hy vọng Thái Lan bước vào hòa giải sau trưng cầu dân ý ảnh 1Cử tri Thái Lan tại một điểm trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới. (Ảnh: Phúc Sơn/Vietnam+)

Ngày 23/9, Đại sứ Mỹ tại Thái Lan Glyn T Davies cho biết Washington đánh giá cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp vừa qua đã được tiến hành một cách tự do và công bằng và có thể giúp đưa quốc gia Đông Nam Á này bước vào giai đoạn hòa giải.

Nhà ngoại giao Mỹ cũng khẳng định rằng trước sau như một nước này muốn Thái Lan trở thành một quốc gia vững mạnh dựa trên tự do và dân chủ, đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc trưng cầu dân ý hồi đầu tháng 8 sẽ đưa Thái Lan đi theo lộ trình quay lại nền dân chủ.

Đại sứ Glyn T Davies đưa ra các phát biểu trên sau cuộc gặp cùng ngày với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Prawit Wongsuwan.

Cuộc gặp nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN sắp diễn ra ở Hawaii./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục