Mỹ phản đối Nga chặn máy bay của nước này trên Biển Baltic

Washington ngày 12/4 đã phản đối việc máy bay tiêm kích Nga chặn một bay trinh sát Mỹ hồi tuần trước, gọi đó là hành động "nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp."

Theo AP, ngày 12/4, Washington đã phản đối việc máy bay tiêm kích Nga chặn một bay trinh sát Mỹ hồi tuần trước, gọi đó là hành động "nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp."

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Mark Wright cho biết Mỹ đang bày tỏ sự phản đối Nga "thông qua các kênh ngoại giao" sau vụ việc hôm 7/4 trên Biển Baltic.

Ông Wright nhấn mạnh: "Các hành động ngăn chặn trên không một cách thiếu chuyên nghiệp có thể gây nguy hiểm cho các phi hành đoàn liên quan. Quan trọng hơn, những hành động bất cẩn của chỉ một viên phi công cũng có nguy cơ làm leo thang căng thẳng giữa 2 nước."

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, máy bay trinh sát RC-135U của nước này đang bay trong không phận quốc tế ở miền Bắc Ba Lan thì bị một chiến đấu cơ SU-27 của Nga áp sát từ phía sau với tốc độ cao.

Sau đó, chiếc SU-27 này còn thực hiện 2 lần bay cắt mặt nữa trong khoảng cách gần.

Trong khi đó, phía Nga khẳng định phi công của họ không làm gì sai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục