Mỹ quan ngại hành xử của Trung Quốc trên biển và không gian mạng

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ quan ngại về cách hành xử trên không gian mạng của Trung Quốc và những căng thẳng liên quan đến các vùng biển tranh chấp ở Đông Á.
Mỹ quan ngại hành xử của Trung Quốc trên biển và không gian mạng ảnh 1(Từ trái qua phải) Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại lễ khai mạc đối thoại S&ED ngày 23/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 24/6, giới chức lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã khép lại cuộc Đối thoại chiến lược và kinh tế (S&ED) lần thứ bảy và Tham vấn về giao lưu nhân dân-nhân dân (CPE) lần thứ sáu tại thủ đô Washington với một số kết quả quan trọng đạt được trong các lĩnh vực chiến lược và kinh tế.

Tuy nhiên, kết thúc hai ngày hội nghị, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ quan ngại về cách hành xử trên không gian mạng của Trung Quốc và những căng thẳng liên quan đến các vùng biển tranh chấp ở Đông Á.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết trong cuộc hội đàm với các quan chức, trong đó có hai Phó Thủ tướng Trung Quốc là Lưu Diên Đông và Uông Vương, Tổng thống Obama đã nêu bật mối quan ngại hiện nay của Mỹ về cách hành xử của Trung Quốc trên không gian mạng và trên biển, đồng thời hối thúc Bắc Kinh có những bước đi cụ thể để xoa dịu căng thẳng.

Đáp lại, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì khẳng định Bắc Kinh chủ trương trừng trị nghiêm khắc hành vi tấn công mạng, đồng thời luôn sẵn sàng hợp tác với Washington trong việc đảm bảo an ninh mạng.

Ông Dương Khiết Trì cũng kêu gọi Mỹ cần tôn trọng sự thật trong bối cảnh Trung Quốc luôn bác bỏ những cáo buộc của Mỹ rằng Bắc Kinh đứng đằng sau vụ tấn công mạng gần đây nhằm vào Văn phòng Quản lý nhân sự Mỹ (OPM).

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, người đồng chủ trì cuộc đối thoại trên, cho hay Trung Quốc đã nhất trí phối hợp với Mỹ để hoàn tất bộ quy tắc ứng xử về các hoạt động trên không gian mạng. Ông nhấn mạnh các vụ thâm nhập máy tính đã làm dấy lên mối nghi ngại về an ninh và gây tổn hại cho các doanh nghiệp Mỹ, do đó, hai nước phải cùng nhau làm việc để có được sự hiểu biết chung về cách hành xử phù hợp của mỗi nước trong không gian mạng.

Trong khi đó, trên mặt trận kinh tế, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew nói rằng Trung Quốc đã cam kết chỉ can thiệp vào thị trường hối đoái khi xuất hiện đòi hỏi bắt buộc do những điều kiện hỗn loạn từ thị trường.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Lew vẫn nhấn mạnh hai bên cần thực hiện những quy định minh bạch và phù hợp với các doanh nghiệp, triển khai các chính sách về công nghệ công cũng như tạo điều kiện cho việc kinh doanh và trao đổi các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông. Mỹ từ lâu đã quan ngại đồng nhân dân tệ bị hạ giá so với đồng USD, qua đó tạo thuận lợi cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc.

Vòng đối thoại Mỹ-Trung năm 2015 tại Washington quy tụ khoảng 400 quan chức của Trung Quốc tham dự. Chương trình nghị sự trải dài từ các vấn đề về kinh tế, an ninh, chống biển đổi khí hậu cho đến giao lưu nhân dân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby mô tả tuần này là tuần lễ quan trọng cho mối quan hệ Mỹ-Trung. Ông Kirby cho biết mặc dù không đồng ý với nhau về nhiều vấn đề, hai nước hiểu rằng có nhiều lĩnh vực có thể gia tăng hợp tác mang lại lợi ích cho cả hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục