Mỹ, Trung Quốc thiết lập cơ chế đối thoại quân sự thường kỳ

Giới chức quốc phòng Mỹ và Trung Quốc ngày 13/6 đã ký một thỏa thuận theo đó thiết lập một cơ chế đối thoại thường kỳ giữa quân đội hai nước.
Mỹ, Trung Quốc thiết lập cơ chế đối thoại quân sự thường kỳ ảnh 1Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một bước đi được hai bên miêu tả là để xây dựng sự tin cậy lẫn nhau và giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ đụng độ do hiểu lầm, giới chức quốc phòng Mỹ và Trung Quốc ngày 13/6 đã ký một thỏa thuận theo đó thiết lập một cơ chế đối thoại thường kỳ giữa quân đội hai nước.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm tại Bắc Kinh với Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Phòng Phong Huy, Tham mưu trưởng lục quân Mỹ, Tướng Raymond Odierno cho biết với thỏa thuận vừa ký kết, quan hệ giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc “giờ đây đang đi theo hướng đúng.”

Theo ông Odierno, việc thiết lập cơ chế đối thoại thường kỳ giữa quân đội hai nước là một phần trong nỗ lực chung của hai bên muốn xây dựng niềm tin và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong bối cảnh tình hình khu vực đang có những diễn biến ngày càng căng thẳng.

Với cơ chế đối thoại định kỳ này, Tướng Odierno bày tỏ “một sự nhìn nhận rất tích cực” về quan hệ trong tương lai giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.