Mỹ sẽ thảo luận vấn đề phòng thủ tên lửa với Nga

Ngày 27/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, năm 2013 sẽ thích hợp cho việc cân nhắc sâu rộng các vấn đề về phòng thủ tên lửa.
Theo các hãng tin Reuters, AFP và AP, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 27/3 đã bảo vệ cho phát biểu ông đưa ra ngày trước đó khi thừa nhận rằng cuộc bầu cử ở Mỹ và sự chuyển giao ban lãnh đạo ở Nga đồng nghĩa với việc năm 2012 không phải là năm thích hợp cho việc cân nhắc sâu rộng về các vấn đề kiểm soát vũ khí và phòng thủ tên lửa.

Phát biểu với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, ông Obama nói: "Điều kiện hiện nay không có lợi cho kiểu tham vấn thận trọng như vậy. Tôi cho rằng chúng ta sẽ làm tốt hơn trong năm 2013."

Ông Obama cho biết ông muốn dành thời gian còn lại của năm để giải quyết vấn đề kỹ thuật với phía Nga và bày bày tỏ sẽ không ngạc nhiên nếu không thể nhanh chóng đạt được một thỏa thuận với Nga.

Trước đó, ngày 26/3, ông Obama đã nói với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev rằng ông sẽ có nhiều khoảng trống hơn để thảo luận về phòng thủ tên lửa sau cuộc bầu cử Mỹ ngày 6/11 tới.

Thông tin này đã được một chiếc microphone ghi lại và ngay lập tức làm dấy lên sự chỉ trích mạnh mẽ từ những người thuộc Đảng Cộng hòa nơi quê nhà rằng ông Obama đã có kế hoạch nhượng bộ Mátxcơva nếu tái đắc cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục