Mỹ tìm khả năng hợp tác với ASEAN trong cuộc chiến chống IS

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ khẳng định ông trông đợi cuộc gặp với Tổng Thư ký ASEAN để thảo luận về khả năng hợp tác trong việc loại trừ mối đe dọa từ IS.
Mỹ tìm khả năng hợp tác với ASEAN trong cuộc chiến chống IS ảnh 1Tướng John Allen lúc được bổ nhiệm làm tân Tư lệnh liên minh tối cao các lực lượng châu Âu (SACEUR) tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels (Bỉ) ngày 10/10/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn độc quyền trên Kênh truyền hình Channel NewsAsia mới đây, Đặc phái viên của Tng thống Mỹ, Tướng John Allen khẳng định ông trông đợi cuộc gặp với Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh để thảo luận về khả năng hợp tác trong việc loại trừ mối đe dọa từ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cựu tướng 4 sao về hưu John Allen nhấn mạnh IS đang tạo ra “mối quan ngại rất nghiêm trọng và đáng lưu ý” với các nước Đông Nam Á có cộng đồng tín đồ Hồi giáo lớn.

Ông tiết lộ có từ “hàng trăm” và “hàng nghìn” người châu Á, phần lớn là đàn ông và số lượng phụ nữ cũng tăng lên, đến nay đã gia nhập IS.

Tướng Allen cũng ca ngợi ASEAN, đặc biệt là Singapore, về cơ chế giúp phần tử cựu khủng bố tái hòa nhập xã hội.

Kể từ năm 2002, Singapore đã trả tự do cho 57 đối tượng cực đoan sau khi trải qua các chương trình cải tạo, và đây là một “thành công vang dội.”

Liên quan đến việc giới truyền thông quốc tế đưa tin về IS, Tướng Allen bày tỏ quan ngại rằng với việc gắn nhóm khủng bố này với Hồi giáo, giới truyền thông đang vô tình trao cho chúng thêm sức mạnh.

Ông cũng thừa nhận dù chiến dịch chống IS có toàn diện và mang tính hệ thống như thế nào đi chăng nữa, thì cuộc chiến chống khủng bố chắc chắn sẽ rất khó khăn và kéo dài trong nhiều năm.

Tuy nhiên, Tướng Allen tự tin rằng cuối cùng IS sẽ bị đánh bại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục