Mỹ tuyên bố muốn sửa đổi hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc rằng chính quyền của Tổng thống Trump sẽ xem xét và sửa đổi Hiệp định thương mại tự do giữa hai nước.
Mỹ tuyên bố muốn sửa đổi hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Nguồn: Ravishly)

Theo Reuters, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 18/4 đã nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ xem xét và sửa đổi Hiệp định thương mại tự do giữa hai nước.


[Washington đánh giá tích cực về Hiệp định thương mại tự do Mỹ-Hàn]

Ông Pence cho biết thâm hụt thương mại của Mỹ với Hàn Quốc đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 5 năm để từ khi Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ có hiệu lực, ngoài ra còn có quá nhiều rào cản đối với các doanh nghiệp Mỹ ở Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, phát biểu trong cuộc gặp tại Phòng thương mại Mỹ ở Seoul, ông Pence nhấn mạnh: "Đó là sự thật rõ ràng." 

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố sẽ xem xét lại toàn bộ những hiệp định thương mại mà ông cho rằng làm ảnh hưởng tới công ăn việc làm của người Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục