Mỹ yêu cầu xem xét lại chương trình thị thực hôn phu-hôn thê

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu Bộ An ninh nội địa và Bộ Ngoại giao nước này xem xét lại chương trình thị thực hôn phu-hôn thê diện K1.
Mỹ yêu cầu xem xét lại chương trình thị thực hôn phu-hôn thê ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn:ndtv.com)

Reuters đưa tin, tối 6/12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu Bộ An ninh nội địa và Bộ Ngoại giao nước này xem xét lại chương trình thị thực hôn phu-hôn thê diện K1, từng bị cặp đôi nghi can tiến hành vụ xả súng ở California hồi tuần trước sử dụng.

Trong bài phát biểu được truyền trực tiếp từ phòng Bầu Dục, ông Obama cho biết ông đã ra lệnh xem xét lại "chương trình miễn thị thực" được nữ nghi can Tashfeen Malik sử dụng để vào Mỹ. Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng khẳng định ông Obama đã đọc nhầm, đúng ra phải là "chương trình thị thực."

Chính phủ Mỹ đang tiến hành hàng loạt thay đổi đối với chương trình miễn thị thực của nước này nhằm giám sát chặt chẽ hơn những du khách từ 38 quốc gia có thể nhập cảnh Mỹ và không cần thị thực.

Chương trình thị thực K1 cho phép các công dân nước ngoài tới Mỹ để kết hôn với công dân Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục