Myanmar-Ấn Độ tăng cường quan hệ song phương

Myanmar và Ấn Độ đã thảo luận về quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, xây dựng, điện lực, phát triển các vùng biên...
Ngày 14/12, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Nay Pyi Taw, Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã tiếp Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid, đang ở thăm Myanmar từ ngày 14-16/12. Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác song phương.

Theo trang mạng của Phủ Tổng thống, tại cuộc gặp, hai lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, xây dựng, điện lực, phát triển các vùng biên, giáo dục và y tế, xây dựng đường cao tốc Ấn Độ-Myanmar-Thái Lan, tăng cường quan hệ hữu nghị song phương và thúc đẩy đầu tư giữa hai nước.

Đây là chuyến thăm Myanmar đầu tiên của Ngoại trưởng Khurshid kể từ khi ông nhậm chức. Dự kiến, ông cũng sẽ có cuộc thảo luận với người đồng cấp Myanmar U Wunna Maung Lwin, và sẽ gặp lãnh đạo phe đối lập tại Hạ viện Myanmar, bà Aung San Suu Kyi.

Đại sứ quán Ấn Độ cho biết sáng 15/12, ông Khurshid sẽ thăm cố đô Yangon và dự khai mạc Hội nghị quốc tế Phật giáo.

Hồi tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã thăm chính thức Myanmar và có các cuộc thảo luận với Tổng thống U Thein Sein về các dự án chung, về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, thông tin, giáo dục, khoa học và công nghệ...

Chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng Ấn Độ cũng là dịp hai bên ký kết 2 thỏa thuận và 10 biên bản ghi nhớ hợp tác song phương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục