Nam Định: Hoa lụa, hoa đá thủ công chinh phục khách hàng

Với những ưu điểm về mẫu mã và giá thành, các loại hoa lụa, hoa đá làm thủ công được nhiều người tiêu dùng tìm mua để trang trí trong dịp Tết.

Bên cạnh hoa tươi, các loại hoa giả bằng các nguyên liệu với những ưu điểm về mẫu mã và giá thành thường nhận được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng trong dịp Tết.

Tại thôn Báo Đáp (xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, Nam Định), nơi từ lâu vốn nổi tiếng với nghề làm hoa lụa truyền thống, không khí sản xuất và mua bán gần những ngày Tết thêm phần nhộn nhịp.

Gia đình anh Hoàng Văn Thiệu và chị Nguyễn Thị Xuân tại xóm 8 là một trong những hộ có lượng hoa lụa bán ra nhiều nhất tại đây.

Theo anh Thiệu, năm nay số lượng hoa tại Báo Đáp bán ra tăng nhiều hơn năm ngoái, song giá cả thì không chênh lệch đáng kể.

Giá hoa vải, hoa lụa bán ra tăng chút ít do biến động của giá thành nguyên liệu đầu vào.

Các sản phẩm bán chạy nhất là hoa dùng để trang trí bàn thờ gia tiên và những cành hoa cỡ lớn, màu sắc đậm, bắt mắt dùng để cắm những bình cao, trang trí trong gia đình, tạo điểm nổi bật cho ngôi nhà trong dịp Tết.

Chị Xuân cho biết mỗi ngày cơ sở sản xuất của gia đình chị bán được từ từ 500-700 cành, ngày cao điểm có thể xuất ra đến 1.000 cành hoa các loại, với giá dao động trong khoảng từ 12.000 đồng-22.000 đồng/cành hoa, sau khi trừ tất cả chi phí, người sản xuất thu lãi từ 1.000-2.000 đồng/cành tùy loại.

Nghề làm hoa lụa còn tạo được việc làm cho nhiều lao động địa phương, với mức tiền công khoảng 8.000-10.000 đồng/tiếng.

Người lao động cũng có thể nhận sản phẩm về gia công tại nhà và trả sản phẩm hoàn thiện cho chủ cơ sở, thù lao lúc này được tính theo số kg thành phẩm.

Tại thành phố Nam Định, những ngày này các cửa hàng bán hoa lụa nghệ thuật và cung cấp nguyên liệu làm hoa voan, hoa đá cũng có lượng khách tăng đột biến so với bình thường.

Các con phố như Nguyễn Du, Lê Hồng Phong, Hàn Thuyên… là nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh những mặt hàng này.

Chị Oanh, một chủ cửa hàng trên đường Lê Hồng Phong chia sẻ, càng sát ngày Tết, giá cả những loại hoa tươi càng tăng cao nên nhiều khách hàng chuyển hướng sang lựa chọn những sản phẩm hoa trang trí nhân tạo.

Hoa lụa vốn đã rất phong phú về màu sắc, mẫu mã, kích cỡ, nhà sản xuất lại nắm tâm lý khách hàng nên đã làm ra những bông hoa lụa đa dạng về kích thước, màu sắc và chủng loại với thông điệp mang lại may mắn trong dịp Năm mới.

Giá một bình hoa với chiều cao khoảng 1,2m; tán rộng 60-70cm thường dao động từ 800.000-1.500.000 đồng tùy loại và chất liệu.

Những bình hoa cỡ trung, dùng bày bàn kính hoặc bày tủ trong phòng khách cũng được nhiều khách tìm mua bởi giá cả hợp túi tiền và kích cỡ đa dạng.

Chị Oanh cho hay, các sản phẩm hoa lụa có kích cỡ và giá thành tầm trung được tiêu thụ nhiều nhất tại cửa hàng của chị.

Bên cạnh đó, các khách hàng có sẵn bình hoa và ý tưởng cũng có thể đến các cửa hàng yêu cầu người bán cắm từ những cành hoa lẻ theo ý thích.

Ưu điểm của những sản phẩm hoa giả là chất liệu thường làm từ nhựa tổng hợp, vải lụa, cao su, phalê, xốp… nên rất bền, có thể sử dụng được tới hàng chục năm mà không phai màu, sáng đẹp tươi tắn không thua kém hoa thật, lại rất đa dạng đáp ứng được đủ mọi yêu cầu của người tiêu dùng.

Ngoài việc tìm mua những sản phẩm bán sẵn, cũng có khá nhiều người tiêu dùng tại Nam Định lựa chọn việc mua nguyên liệu về tự làm cho mình một chậu hoa-bình hoa ưng ý để trang trí dịp Tết.

Nguyên liệu để làm hoa đá, hoa từ hạt nhựa và phalê thường được bán theo kg, các cửa hàng bán với giá  không chênh nhau nhiều, từ 140.000-250.000 đồng/kg tùy màu sắc và loại cánh hoa.

Nguyên liệu làm cánh hoa voan lại thì được bán theo cuộn, có hai loại là voan một màu, thường được bán giá 10.000 đồng/cuộn và voan loang (hai màu loang với nhau) giá trung bình 12.000 đồng/cuộn.

Các phụ liệu khác như cước làm hoa đá pha lê có giá khoảng 130.000 đồng/kg, keo sữa 35.000 đồng/kg, nhị hoa các loại từ 5.000-7.000 đồng/bó, dây kẽm màu, sáp cuốn, khuôn…

Chị Lê Hồng Nhung (đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Nam Định) chia sẻ để hoàn thiện một bình hoa ly bằng voan với 7 bông lớn mà chị đang bày trong phòng khách của gia đình, nguyên liệu chị mua chỉ tốn 80.000 đồng.

Tuy nhiên theo chị và nhiều khách hàng đã mua và từng tự làm hoa trang trí, hoa voan và hoa đá, hoa nhựa, phalê thường có màu sắc không được tự nhiên và “thật” bằng hoa lụa; kiểu dáng cũng không được phong phú đẹp mắt bằng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục