Nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ bảo trợ trẻ em

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị ban quản trị Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ.
Chiều 26/1, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tiếp hơn 50 nhà tài trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn quốc.
 
Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cùng đại diện một số bộ, ngành có liên quan.
 
Lắng nghe các đại biểu chia sẻ về những suy nghĩ cũng như việc làm của mình để giúp trẻ em khó khăn trên cả nước, Phó Chủ tịch nước cho rằng, tuy công tác ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng tất cả đại biểu đều gặp nhau ở tâm nguyện làm thế nào cho trẻ em bớt khó khăn.
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những trái tim nhân ái đã đồng hành, chia sẻ với Nhà nước để thực hiện an sinh xã hội, tạo điều kiện cho trẻ em nghèo.
 
Phó Chủ tịch nước ghi nhận qua hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực về tài chính vật chất bằng cách huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để chăm lo cho trẻ em.
 
Phó Chủ tịch nước mong rằng các doanh nhân, các nhà hảo tâm, nhà tài trợ sẽ tiếp tục dành tình cảm của mình để triển khai những hoạt động ý nghĩa, hiệu quả, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch nước cũng mong muốn năm 2013, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những cách làm mới, hiệu quả để thêm nhiều nhà hảo tâm biết và đến với Quỹ, đồng thời tổ chức tốt hoạt động truyền thông, quảng bá cũng như vinh danh các nhà hảo tâm đã đóng góp cho Quỹ hoạt động hiệu quả…
 
Ra đời từ năm 1992, đến nay Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã huy động được trên 4.000 tỷ đồng để thực hiện các chương trình giúp đỡ cho 28 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Qua hoạt động của mình, Quỹ đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều gia đình, làm dịu bớt nỗi đau của hành chục vạn trẻ em khuyết tật.
 
Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, năm 2012, Quỹ đã vận động được hơn 71 tỷ đồng, giúp đỡ gần 1 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên toàn quốc.
 
Chương trình “Mùa Xuân cho em” năm 2012 đã thu được 24,5 tỷ đồng giúp đỡ cho 675 trẻ em được phẫu thuật mắt, 174 em được phẫu thuật tim trong nước và 11 em được tổ chức Sunny Korea đưa sang phẫu thuật tại Hàn Quốc, gần 2.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nhận học bổng thường xuyên….
 
Hàng ngàn trẻ em vùng khó khăn được hưởng lợi từ các công trình nước sạch và xây dựng trường học…. Năm nay, chương trình “Mùa Xuân cho em” dù mới phát động trong thời gian ngắn đã có 37 tập thể và cá nhân đăng ký tham gia ủng hộ với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng.
 
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn, đây là món quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm thiết thực của những tấm lòng vàng vì trẻ em của các nhà tài trợ trong nước và quốc tế./.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục