NATO không có ý định đưa quân đến hỗ trợ miền Đông Ukraine

NATO hiện không có kế hoạch đưa quân đến miền Đông Ukraine nhằm hỗ trợ các lực lượng của chính phủ nước này trong cuộc giao tranh với lực lượng ly khai.
NATO không có ý định đưa quân đến hỗ trợ miền Đông Ukraine ảnh 1 Binh sỹ NATO tham gia tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin, Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phụ trách các vấn đề chính trị và chính sách an ninh James Appathurai ngày 11/9 tuyên bố khối quân sự này hiện không có kế hoạch đưa quân đến các khu vực xung đột ở miền Đông Ukraine nhằm hỗ trợ các lực lượng của chính phủ nước này trong cuộc giao tranh với lực lượng ly khai.

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn phát biểu của ông Appathurai cho biết: “Hiện không có cuộc thảo luận về vấn đề này và tôi không nghĩ là sẽ có kế hoạch điều động binh sỹ NATO đến miền Đông Ukraine.”

Trong chuyến thăm Ukraine của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 7/9, hai bên đã ký thỏa thuận mở văn phòng đại diện của liên minh quân sự này ở thủ đô Kiev./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục