NATO: Vũ khí vẫn được vận chuyển từ Nga sang Ukraine

Một quan chức quân sự của NATO cho biết tổ chức này tiếp tục phát hiện bằng chứng cho thấy vũ khí đang được vận chuyển từ Nga vào Ukraine kể từ sau vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi.
NATO: Vũ khí vẫn được vận chuyển từ Nga sang Ukraine ảnh 1Chiến binh ly khai tại hiện trường vụ rơi may bay mang số hiệu MH17 (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 23/7, một quan chức quân sự của NATO cho biết tổ chức này tiếp tục phát hiện bằng chứng cho thấy vũ khí đang được vận chuyển từ Nga vào Ukraine kể từ sau vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi tại miền Đông Ukraine hồi tuần trước.

Quan chức giấu tên này nói: "Chúng tôi lưu ý thấy rằng đã có sự gia tăng số lượng vũ khí được vận chuyển từ Nga sang Ukraine trong vài tuần qua... Điều này gây ra quan ngại".

Liên minh châu Âu (EU) từng tuyên bố Nga cần chấm dứt dòng chảy vũ khí qua biên giới nếu không muốn đối mặt với các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn.

Sau vụ MH17, tình báo Ukraine đã tung ra những đoạn văng video cáo buộc giàn tên lửa Buk (NATO gọi là SA-11) đã được chuyển từ Nga sang Ukraine trước thời điểm xảy ra vụ bắn máy bay.

Tuy nhiên, Nga đã cực lực bác bỏ những cáo buộc đó, cho rằng Ukraine đã ngụy tạo bằng chứng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục