Nepal sở hữu số lượng lớn máy bay được sản xuất ở Trung Quốc

Với việc bổ sung 2 chiếc máy bay mới của Trung Quốc, MA60 và Y-12e, Tổng công ty hàng không Nepal giờ đây sở hữu số lượng lớn máy bay được sản xuất ở Trung Quốc.
Nepal sở hữu số lượng lớn máy bay được sản xuất ở Trung Quốc ảnh 1Trung Quốc bàn giao 2 máy bay cho Nepal. (Nguồn: ekantipur.com)

Tân Hoa xã đưa tin Tổng công ty hàng không Nepal (NAC), hãng hàng không quốc gia của Nepal, ngày 8/2 đã chính thức tiếp nhận 2 chiếc máy bay hoàn toàn mới từ nhà cung cấp Trung Quốc, để bổ sung cho đội máy bay nội địa của mình. 

Với việc bổ sung 2 chiếc máy bay mới của Trung Quốc, MA60 và Y-12e, NAC giờ đây sở hữu số lượng lớn máy bay được sản xuất ở Trung Quốc.

Trong tổng số 7 chiếc trong đội bay nội địa của NAC, có 4 chiếc được sản xuất ở Trung Quốc trong khi ba chiếc còn lại là Canadian Twin Otter.

Theo thỏa thuận đã ký giữa NAC và nhà cung cấp phía Trung Quốc, Nepal sẽ mua 6 máy bay Trung Quốc, trong đó 2 máy bay ở dạng viện trợ không hoàn lại và 4 máy bay ở dạng vốn vay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục