Nestle đưa càphê Cuba trở lại thị trường Mỹ sau 50 năm

Thương hiệu càphê Nespresso của Tập đoàn Nestle thông báo sẽ đưa càphê Cuba đến với người dùng Mỹ sau hơn nửa thế kỷ vắng bóng do lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt lên đảo quốc này.
Nestle đưa càphê Cuba trở lại thị trường Mỹ sau 50 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Thương hiệu càphê Nespresso của Tập đoàn Nestle ngày 20/6 thông báo sẽ đưa càphê Cuba đến với người dùng Mỹ sau hơn nửa thế kỷ vắng bóng do lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt lên đảo quốc này.

Tập đoàn của Thụy Sỹ này có kế hoạch bán hạt càphê rang "Cafecito de Cuba" trong vài tháng tới, ban đầu dưới hình thức số lượng có hạn.

Tuyên bố của Nespresso tại Mỹ bày tỏ vui mừng được là thương hiệu đầu tiên đưa hương vị càphê hiếm có tới Mỹ, tạo điều kiện để người tiêu dùng được thưởng thức một loại càphê đặc biệt.

Bên cạnh đó, Nepresso cho biết hãng sẽ hợp tác với tổ chức phát triển phi lợi nhuận TechnoServe để hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm đảm bảo sản xuất bền vững cho nông dân trồng cà phê của Cuba.

Nepresso sẽ mua "Cafecito de Cuba" tại châu Âu từ các công ty xuất khẩu của Cuba. Các hạt càphê sẽ được xử lý và đóng gói tại châu Âu trước khi chuyển tới thị trường Mỹ.

Kể từ khi tuyên bố khôi phục lại quan hệ năm 2014, Cuba và Mỹ đã có hàng loạt bước tiến trong nhiều lĩnh vực như bảo vệ môi trường, hàng không dân sự, bưu điện, an ninh hàng hải, sức khỏe, nông nghiệp, trao đổi giáo dục và văn hóa cũng như các vấn đề về pháp lý.

Hồi tháng Tư, Bộ Ngoại giao Mỹ cập nhật danh sách hàng hóa Cuba được phép nhập khẩu vào Mỹ, trong đó bao gồm càphê./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục