Nga bác cáo buộc dùng máy bay chở vũ khí sang Yemen

Bộ Ngoại giao Nga ngày 5/4 bác bỏ cáo buộc cho rằng Moskva đã lợi dụng các máy bay chở khách, được bố trí phục vụ công tác sơ tán công dân nước này, để cung cấp các vũ khí cho Yemen.
Nga bác cáo buộc dùng máy bay chở vũ khí sang Yemen ảnh 1Một tay súng Houthi đứng gác bên ngoài Dinh Tổng thống ở thủ đô Sanaa, tháng 2/2015. (Nguồn: AFP)

Theo THX, Bộ Ngoại giao Nga ngày 5/4 bác bỏ cáo buộc cho rằng Moskva đã lợi dụng các máy bay chở khách, được bố trí phục vụ công tác sơ tán công dân nước này, để cung cấp các vũ khí cho Yemen.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Người phát ngôn bộ trên Alexander Lukashevich nói: "Những thông tin truyền thông đăng tải phát biểu của Ngoại trưởng Yemen Riyadh Yassin cho rằng các máy bay Nga thực hiện nhiệm vụ sơ tán công dân bị tình nghi cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Houthi đã thu hút sự chú ý của chúng tôi."

Ông Lukashevich nhấn mạnh những phát biểu như vậy, nếu thực sự được đưa ra, đều "lố bịch, thiếu trách nhiệm và mang tính khiêu khích." Theo ông, "Nga đang sơ tán công dân nước này và công dân của các quốc gia khác, trong đó có quốc gia thuộc liên minh chống Houthi. Không giống như nhiều quốc gia khác, chúng tôi không can thiệp vào cuộc xung đột nội bộ tại Yemen."

Trước đó hôm 4/4, Ngoại trưởng Yassin được một số báo dẫn lời cho rằng các máy bay Nga thực hiện sơ tán công dân khỏi Yemen đã cung cấp vũ khí cho Houthi và cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh từng trốn khỏi nước này trên một chiếc máy bay của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục