Nga cảnh báo “các hậu quả” nếu Mỹ triển khai tên lửa tại châu Âu

AFP đưa tin, ngày 11/6, Nga đã cảnh báo Mỹ về những hậu quả nếu Washington xúc tiến triển khai các tên lửa trên đất liền tại châu Âu, vi phạm Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) năm 1987.
Nga cảnh báo “các hậu quả” nếu Mỹ triển khai tên lửa tại châu Âu ảnh 1Hệ thống tên lửa của Mỹ triển khai tại châu Âu. (Nguồn: presstv)

AFP đưa tin, ngày 11/6, Nga đã cảnh báo Mỹ về những hậu quả nếu Washington xúc tiến triển khai các tên lửa trên đất liền tại châu Âu, vi phạm Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) năm 1987.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Rõ ràng, những hành động như vậy đồng nghĩa với việc phía Mỹ sẽ hủy hoại hoàn toàn cơ chế của INF cùng tất cả các hậu quả kèm theo. Chúng tôi hối thúc Mỹ phải đảm bảo thực hiện đầy đủ hiệp ước INF và không đe dọa tính khả thi của hiệp ước này."

Moskva viện dẫn kế hoạch của Washington nhằm triển khai tại Ba Lan và Romania các hệ thống có khả năng phóng loại tên lửa hành trình Tomahawk. Bộ trên cho rằng “việc triển khai như vậy sẽ trực tiếp vi phạm hiệp ước INF."

Tuần trước, các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay Washington đang xem xét tiến hành một loạt hành động nhằm phản đối sự vi phạm INF của Nga, trong đó có việc tăng cường phòng thủ tên lửa hoặc triển khai các tên lửa trên đất liền tại châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục