Nga đã ban hành luật mở rộng quyền lực cho FSB

Đạo luật cho phép Cơ quan an ninh liên bang (FSB) đưa ra cảnh báo đối với cá nhân có hành động được cho là tạo điều kiện phạm tội.
Ngày 29/7, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký ban hành luật mở rộng quyền lực cho Cơ quan an ninh liên bang (FSB), cơ quan kế tục sự nghiệp chính của Ủy ban an ninh quốc gia.

Trong một tuyên bố, Điện Kremlin cho biết đạo luật này sẽ cho phép FSB đưa ra những lời cảnh báo chính thức đối với các cá nhân có hành động được cho là tạo điều kiện phạm tội.

Trước đó, dự luật này đã được Hạ viện và Thượng viện Nga thông qua.

Hồi đầu tháng, Tổng thống Medvedev đã đưa ra một lời biện hộ vững chắc cho đạo luật này và nói rằng mục đích của đạo luật này là nhằm cải thiện hệ thống luật pháp của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục