Nga khởi động dự án đường ống khí đốt tới bán đảo Crimea

Nga đã khởi động một đường ống chuyển khí đốt của nước này tới Crimea, sự kiện mà Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi là bước đi sẽ tạo đà tăng trưởng kinh tế trên bán đảo này.
Nga khởi động dự án đường ống khí đốt tới bán đảo Crimea ảnh 1Tổng thống Vladimir Putin theo dõi việc đưa đường ống khí đốt tới Crimea qua video. (Nguồn: Kremlin.ru)

Theo Reuters, ngày 27/12, Nga đã khởi động một đường ống chuyển khí đốt của nước này tới Crimea.

Đây là sự kiện mà Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi là bước đi sẽ tạo đà tăng trưởng kinh tế trên bán đảo mà Nga sáp nhập từ Ukraine hồi năm 2014.

Khi theo dõi qua video về việc đưa đường ống khí đốt này vào hoạt động, ông Putin nói: "Đó là một giải pháp hết sức quan trọng nữa đối với sự phát triển lâu dài của Crimea."

Bán đảo Crimea không có biên giới trên bộ với Nga, và Nga từng phải chật vật để đáp ứng được nhu cầu năng lượng của bán đảo này. Trước đây, Ukraine đáp ứng nhu cầu này của Crimea.

Bên cạnh đó, Nga cũng đang xây dựng một cầu đường bộ-đường sắt tới Crimea và trong năm nay cũng đã hoàn tất một mạng lưới điện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục