Nga, Kyrgyzstan hợp tác quân sự để đảm bảo an ninh

Nga, Kyrgyzstan hợp tác quân sự đảm bảo an ninh

Nga và Kyrgyzstan hợp tác quân sự để bảo đảm an ninh tại Trung Á khi Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế chuẩn bị rút khỏi Afghanistan.
Nga và Kyrgyzstan dự định phát triển hợp tác quân sự và kỹ thuật-quân sự để bảo đảm an ninh khu vực trong bối cảnh Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế chuẩn bị rút khỏi Afghanistan.

Người đứng đầu Cơ quan hợp tác quân sự quốc tế Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Sergey Koshelev tuyên bố với báo giới sau phiên họp cấp bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng các nước Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) ngày 23/9.

Ông Koshelev cho biết mặc dù có những nỗ lực của CSTO, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và các tổ chức quốc tế hàng đầu khác, tình hình chính trị-quân sự tại khu vực Trung Á vẫn không ổn định và diễn biến dưới tác động của rất nhiều thách thức và nguy cơ.

Theo ông Koshelev, rút Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế khỏi Afghanistan có thể khiến xung đột ở nước này trầm trọng hơn, làm gia tăng dòng người tị nạn cũng như hoạt động khủng bố phá hoại của các phe nhóm cực đoan Hồi giáo trong khu vực.

Hợp tác quân sự giữa Nga và Kyrgyzstan nhằm áp dụng những biện pháp phòng ngừa để xây dựng và phát triển các cơ chế đảm bảo an ninh một cách hiệu quả và thiết thực nhất.

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác, bắt đầu từ cuối năm 2013 Nga sẽ cung cấp vũ khí, khí tài để tăng tiềm lực quân sự, cũng như đào tạo nhân lực cho quân đội Kyrgyzstan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục