Nga làm thiết bị chụp X-quang nhỏ nhất thế giới

Thiết bị chụp X-quang nhỏ nhất thế giới vừa được các nhà khoa học Nga chế tạo, có khả năng chụp chi tiết những đối tượng rất nhỏ.
Thiết bị chụp X-quang nhỏ nhất thế giới vừa được các nhà khoa học Viện vật lý Lebedev thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga và Viện điện cao thế thành phố Tomsk chế tạo, có khả năng chụp chi tiết những đối tượng rất nhỏ.

Theo Đài tiếng nói nước Nga, thiết bị mới này có trọng lượng chỉ 20kg, nhưng cho ra phim chụp có chất lượng không thua kém gì máy X-quang thông thường. Nó được chế tạo dựa trên hiệu ứng X-Pinch (pinch có nghĩa là "nén"), theo đó nếu cho dòng điện mạnh đi qua dây dẫn siêu mảnh thì dưới tác dụng của từ trường sẽ xuất hiện plasma, làm dây co lại, nóng lên và tỏa ra phát xạ mạnh.

Tiến sĩ toán lý Sergei Pikus, một trong những tác giả của thiết bị trên, cho biết các nhà khoa học đã lấy vài dây dẫn mảnh, xếp chéo nhau trong chân không, tạo thành hình chữ X. Sau đó cho dòng điện hàng trăm ngàn ampe chạy qua trong một thời gian rất ngắn, khoảng mấy trăm phần nghìn tỷ giây.

Kết quả là plasma nóng lên ở nhiệt độ rất cao và xuất hiện nguồn bức xạ rơnghen. Nhưng hoàn toàn không giống như ống rơnghen trong y tế, mà có kích thước vô cùng nhỏ, từ 1-10 micron, công suất hàng nghìn tỷ watt và có xung lượng cực ngắn, giúp chụp ảnh với chất lượng rất cao.

Bức ảnh con ruồi được chụp bằng thiết bị mới đã được nhiều tạp chí khoa học đăng tải cho thấy rất rõ cấu tạo sinh học của con ruồi, thậm chí cả những dây thần kinh.

Tiến sĩ Pikus cho biết nếu như qua kính hiển vi ta quan sát được bên ngoài, thì thiết bị mới cho phép nhìn vào cấu tạo bên trong của các đối tượng và có thể chụp một quá trình xảy ra rất nhanh như một vụ nổ, một sự tương tác… Các bác sĩ cũng có thể dùng thiết bị này để đưa ra những chẩn đoán bệnh chính xác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục