Nga lấy lại vị thế trên thị trường ngũ cốc thế giới

Các chuyên gia ước tính từ tháng 7 đến tháng 9/2011, Nga đã xuất khoảng 10 triệu tấn ngũ cốc, khối lượng cao nhất từ trước đến nay.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tính đến đầu tháng 10 năm nay, Nga đã thu hoạch được 90 triệu tấn ngũ cốc, nhiều gấp 1,5 lần so với năm 2010 và là mức sản lượng cao kỷ lục trong sản xuất nông nghiệp của nước này.

Nga thực sự đang tăng cường vị thế trên thị trường ngũ cốc thế giới. Các chuyên gia ước tính từ tháng 7-9/2011, Nga đã xuất khoảng 10 triệu tấn ngũ cốc, khối lượng cao nhất từ trước đến nay.

Cùng với việc gia tăng sản lượng thu hoạch, Nga đang mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông sản sang các khu vực không truyền thống như các nước Nam Âu, Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương.

Nga cũng hy vọng sớm mở rộng sự hiện diện của mình trên các thị trường ngũ cốc Trung Đông và châu Phi.

Một trong những đối tác chính có tiềm năng là Arập Xêút đã cử đoàn đại biểu tới Nga để bàn thảo kế hoạch thành lập một liên doanh và xây dựng các kho phân phối ngũ cốc.

Hiệp hội các nhà sản xuất ngũ cốc Nga dự đoán sản lượng xuất khẩu ngũ cốc của Nga trong năm 2011 sẽ ở mức 30 triệu tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục