Nga, Trung yêu cầu Mỹ dừng triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này và Trung Quốc đã nhất trí về một lập trường đối với Triều Tiên nhằm làm giảm căng thẳng xung quanh chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng.
Nga, Trung yêu cầu Mỹ dừng triển khai THAAD tại Hàn Quốc ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được triển khai tại Seongju, Hàn Quốc ngày 30/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 4/7, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này và Trung Quốc đã nhất trí về một lập trường đối với Triều Tiên nhằm làm giảm căng thẳng xung quanh chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng.

Đồng thời hai nước đều muốn Mỹ dừng việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, trong một tuyên bố, bộ trên cho biết Moskva và Bắc Kinh cũng nhất trí về sự cần thiết phải đồng thời ngừng chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên cũng như các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại điện Kremlin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục