Ngành du lịch Thái Lan phục hồi sau nhiều tháng lao đao vì bất ổn

Cục Du lịch Thái Lan cho hay số du khách nước ngoài đến Thái Lan trong tháng 12/2014 tăng 11,76% so với cùng kỳ năm 2013 lên 2,84 triệu lượt khách.
Ngành du lịch Thái Lan phục hồi sau nhiều tháng lao đao vì bất ổn ảnh 1Quang cảnh liên hoan du lịch Thái Lan từ ngày 14-18/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cục Du lịch Thái Lan cho hay số du khách nước ngoài đến Thái Lan trong tháng 12/2014 tăng 11,76% (so với cùng kỳ năm 2013) lên 2,84 triệu lượt khách.

Việc số du khách đến nước này tăng trong tháng thứ ba liên tiếp cho thấy ngành du lịch Xứ chùa Vàng đang hồi phục sau nhiều tháng lao đao vì bất ổn chính trị trong nước.

Cả năm 2014, số du khách nước ngoài đến Thái Lan giảm khoảng 6,7% so với năm 2013, xuống còn 24,78 triệu lượt khách. Sau cuộc chính biến hồi tháng 5/2014, ngành du lịch - hiện đóng góp khoảng 10% cho GDP của nước này - trong tháng 6/2014 đã trải qua tháng sa sút mạnh nhất từ trước tới nay và chỉ bắt đầu phục hồi từ tháng 10/2014.

Trong tháng 11/2014, số du khách nước ngoài tới Thái Lan tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2013, thời điểm căng thẳng chính trị bắt đầu.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, Kobkarn Wattanavrangkul, cho hay với đà phục hồi này, Chính phủ Thái Lan dự báo số du khách đến nước này sẽ đạt con số 29 triệu lượt khách. Trong khi đó, Ittirit Kinglek, Chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan, dự đoán nước này sẽ đón 28,36 triệu lượt du khách trong năm nay, trong bối cảnh tình hình chính trị ổn định hơn.

Chủ tịch Hiệp hội khách sạn Thái Lan, Surapong Techruvichit tỏ ra thận trọng hơn khi nói rằng 2015 vẫn là năm chưa thực sự tốt đối với ngành du lịch nước này. Ông dự báo tỷ lệ cho thuê phòng khách sạn tại Thái Lan trong năm nay ước tăng 5-10% so với tỷ lệ cho thuê phòng ở mức 65-70% trong năm ngoái.

Trong bối cảnh xuất khẩu và nhu cầu trong nước còn yếu, Chính quyền do giới quân sự Thái Lan điều hành trong tuần này đã triển khai chiến dịch "Discover Thainess" (khám phá bản sắc Thái) để thúc đẩy ngành du lịch nhằm góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á chỉ tăng trưởng 0,2% trong chín tháng năm 2014 và ước tăng dưới 1% trong cả năm 2014, nhịp độ tăng trưởng được cho là yếu kém nhất kể từ năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục