Người biểu tình Tây Ban Nha đụng độ với cảnh sát

1.000 người biểu tình "phẫn nộ" đã tụ tập để phản đối cắt giảm chi tiêu trước khi một số người đụng độ với cảnh sát trang bị dùi cui.
Theo AFP, đêm 13/7, ít nhất 1.000 người biểu tình "phẫn nộ" đã tụ tập để phản đối các biện pháp cắt giảm chi tiêu mang tính "thắt lưng buộc bụng" trước khi một số người đụng độ với cảnh sát trang bị dùi cui.

Những người biểu tình tập trung bên ngoài trụ sở Đảng Nhân dân (PP) của Thủ tướng Mariano Rajoy và hô vang các khẩu hiệu "hãy từ chức" và "họ đang nhét đầy các hầu bao của riêng mình."

Mang theo tấm biển viết "họ gọi đó là dân chủ ư," những người biểu tình sau đó tiến đến trụ sở Đảng Xã hội đối lập vốn cũng bị họ cáo buộc là bất lực trước cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, người biểu tình đã bị cảnh sát chống bạo động đẩy lùi trước khi tiến về tòa nhà quốc hội. Ít nhất ba người đã bị bắt giữ.

Trong tuần này, Thủ tướng Rajoy đã công bố gói biện pháp "thắt lưng buộc bụng" trị giá 65 tỷ euro (80 tỷ USD) theo yêu cầu của Brussels buộc nhà lãnh đạo này phải ra lệnh áp dụng những biện pháp cắt giảm mới và tăng thuế, nhằm đáp ứng các cam kết về hạ mức thâm hụt ngân sách.

[Tây Ban Nha: Biểu tình khiến 33 cảnh sát bị thương]


Trước đó, ít nhất 72 người, trong đó có 33 cảnh sát, đã bị thương khi công nhân mỏ Tây Ban Nha đụng độ với cảnh sát nước này trong cuộc biểu tình ngày 11/7 tại thủ đô Madrid để phản đối kế hoạch cắt giảm ngân sách dành cho ngành công nghiệp khai khoáng.

Các phương tiện thông tin đại chúng địa phương cho biết cuộc biểu tình bắt đầu từ cuối giờ chiều (giờ Việt Nam) với sự tham gia của 500.000 người, chủ yếu đến từ các vùng có ngành công nghiệp khai khoáng phát triển như Asturias, Aragon và Castilla.

Một số người biểu tình ném đá và bộc phá vào cảnh sát, buộc lực lượng an ninh phải sử dụng dùi cui và đạn cao su để vãn hồi trật tự. Cảnh sát đã bắt giữ 5 phần tử quá khích.

Công nhân mỏ ở Tây Ban Nha đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình trên cả nước kể từ ngày 22/6 vừa qua do lo ngại kế hoạch của chính phủ giảm 63% ngân sách dành cho ngành công nghiệp khai khoáng có thể đẩy nhiều công nhân mỏ vào tình trạng thất nghiệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục