Nhật Bản cân nhắc đàm phán FTA với Trung Quốc

Nhật Bản đang cân nhắc thương lượng FTA với Trung Quốc, trong bối cảnh triển vọng thương lượng một FTA chính thức ba bên trở nên "u ám."
Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc việc thương lượng một thỏa thuận tự do hóa thương mại (FTA) với Trung Quốc, trong bối cảnh triển vọng thương lượng một FTA chính thức ba bên gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trở nên "u ám," do phía Seoul lo ngại hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản sẽ gia tăng.

Dự kiến, Tokyo sẽ bắt đầu chuẩn bị cho việc đàm phán FTA với Trung Quốc, sau khi đánh giá được lập trường của Hàn Quốc trong cuộc họp ba bên sẽ diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày 13-14/5 tới.

Kể từ tháng 5/2010, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã khởi động một nghiên cứu chung xem xét khả năng thương lượng một FTA giữa ba quốc gia. Hồi tháng trước, một bản báo cáo đã được soạn thảo và kêu gọi ba nước bắt đầu tiến hành những cuộc đàm phán chính thức.

Theo một nguồn tin, Tokyo và Bắc Kinh đều hy vọng ba quốc gia sẽ đạt được thỏa thuận để bắt đầu quá trình đàm phán vào cuộc họp giữa tháng Năm tới, song phía Hàn Quốc lại tỏ ra "thờ ơ" với việc đàm phán, trước những lo ngại trong nước về việc cạnh tranh với nguyên liệu và sản phẩm công nghiệp của Nhật Bản.

Nhiều nhà phân tích cho rằng sẽ rất khó để ba quốc gia tiến hành đàm phán, khi họ vẫn tiếp tục "lùng bùng" về vấn đề này trong thời điểm cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc sẽ diễn ra vào tháng 12.

Về việc ký FTA giữa Trung Quốc và Nhật Bản, ban đầu phía Tokyo cũng tỏ ra cẩn trọng trước những tác động đối với sản phẩm nông nghiệp trong nước khi các mặt hàng nông nghiệp giá rẻ của Trung Quốc tràn vào thị trường Nhật Bản.

Tuy nhiên, chính phủ nước này cho rằng hiện nay một FTA với Trung Quốc là điều cần thiết để cạnh tranh với "xứ sở Kim chi," vốn cũng đang theo đuổi việc thương lượng FTA với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ngoài ra, Tokyo đang cân nhắc tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương với nhiều quốc gia trong đó có Mỹ, đồng thời dự kiến đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu để bắt đầu đàm phàn về một FTA trong tương lai gần./.

Trà My (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục