Nhật Bản dọa kiện Ấn Độ lên WTO vì áp đặt hạn chế nhập khẩu thép

Nhật Bản đe dọa kiện Ấn Độ lên Tổ chức Thương mại Thế giới vì nước này đã áp đặt các biện pháp hạn chế làm giảm gần một nửa lượng thép xuất khẩu của Nhật Bản sang thị trường Ấn Độ năm 2016.
Nhật Bản dọa kiện Ấn Độ lên WTO vì áp đặt hạn chế nhập khẩu thép ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong một động thái hiếm thấy, Nhật Bản đang đe dọa kiện Ấn Độ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vì nước này đã áp đặt các biện pháp hạn chế làm giảm gần một nửa lượng thép xuất khẩu của Nhật Bản sang thị trường Ấn Độ trong năm qua.

Ấn Độ hồi tháng 9/2015 đã áp đặt mức thuế lên tới 20% đối với một số sản phẩm thép tấm cán nóng. Tiếp đó, hồi tháng 2/2016, nước này còn đặt ra một mức giá sàn cho các sản phẩm thép nhập khẩu.

Một quan chức Nhật Bản cho biết nếu các bên không thành công trong việc giải quyết bất đồng, phía Nhật Bản có thể sẽ cần nhờ đến sự phân xử của WTO.

Tokyo cho rằng hành động của Ấn Độ mâu thuẫn với quy định của WTO và là một phần nguyên nhân khiến lượng thép xuất khẩu của Nhật Bản sang Ấn Độ giảm.

Hiện, Ấn Độ đã sụt xuống vị trí thứ 10 trong danh sách các nước mua nhiều thép nhất của Nhật Bản trong năm 2016, so với vị trí thứ 6 trong năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục