Nhật Bản phản ứng về vụ bị xé quốc kỳ ở Trung Quốc

Ngoại trưởng Koichiro Gemba bày tỏ "hết sức lấy làm tiếc" về vụ quốc kỳ Nhật Bản cắm trên xe đại sứ nước này bị xé nát ở Trung Quốc.
Theo AFP, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba ngày 28/8 bày tỏ "hết sức lấy làm tiếc" về vụ quốc kỳ Nhật Bản cắm trên xe đại sứ nước này bị xé nát ở Trung Quốc, khiến quan hệ ngoại giao thêm phần căng thẳng.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Tokyo, Ngoại trưởng Gemba nói: "Đây là sự việc hết sức lấy làm tiếc (vì) quốc kỳ thể hiện phẩm giá của một quốc gia và đó là nguyên tắc của luật quốc tế mà người ta phải tôn trọng."

Ông cho biết sẽ cử một phái viên tới trao thư cho Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, đồng thời cho biết thêm Tokyo "kịch liệt phản đối và yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng ngừa cũng như tiến hành điều tra vụ việc."

Ngoại trưởng Gemba cho biết thêm phía Trung Quốc đã khẳng định rằng họ sẽ xử lý vụ việc một cách nghiêm minh theo pháp luật và họ sẽ áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho các công dân cũng như các công ty của Nhật Bản ở Trung Quốc.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh cho biết ngày 27/8, một người đàn ông đã tấn công ôtô chở Đại sứ Uichiro Niwa ngay ở thủ đô Bắc Kinh và xé rách cờ Nhật cắm trên xe. Vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại gì khác.

Trước đó, theo hãng tin Kyodo, ngày 19/8, biểu tình và tuần hành phản đối Nhật Bản đã diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc sau khi Tokyo bắt giữ và trục xuất 14 công dân nước này vì đã đặt chân lên quần đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.
 
Khoảng 2.000 người đã tuần hành trên các tuyến phố của thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, hô vang khẩu hiệu tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo này, đồng thời kêu gọi tẩy chay hàng hóa Nhật Bản và đốt cờ Nhật.
 
Trong khi đó, hơn 1.000 người tại Hàng Châu, tỉnh Triết Giang, cũng xuống đường tuần hành, hô các khẩu hiệu chống Nhật../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục