Nhật Bản sắp có điện thoại thông minh đo phóng xạ

Công ty Softbank của Nhật Bản sắp tới sẽ tung ra một loại điện thoại thông minh được tích hợp một xạ lượng kế để đo mức độ phóng xạ.
Ông Masayoshi Son, Tổng Giám đốc của Công ty sản xuất điện thoại di động lớn thứ 3 ở Nhật Bản Softbank ngày 29/5 cho biết tới đây công ty sẽ bán ra thị trường một loại điện thoại di động đa năng (điện thoại thông minh) được tích hợp một xạ lượng kế để đo mức độ phóng xạ.

Loại điện thoại này do Tập đoàn điện tử Sharp phát triển, sẽ đánh giá mức độ phóng xạ (tia gamma) trong biên độ từ 0,05 microsievert/giờ đến 9,99 microsievert/giờ nhờ một con chíp đặc biệt.

Theo ông Masayoshi Son, với điện thoại trên, chỉ cần ấn một nút là đủ để do mức độ phóng xạ tại một nơi nào đó. Các cuộc đo phóng xạ sẽ tự động được xếp hạng theo niên đại và được định vị trên một bản đồ địa lý nhờ hệ thống định vị qua vệ tinh (GPS).

Theo dự kiến, điện thoại đo phóng xạ sẽ có sẵn để sử dụng bắt đầu từ giữa hoặc cuối tháng Bảy tới.

Cũng theo Tổng Giám đốc của Softbank, trước khi trình làng loại điện thoại nói trên, đối thủ của công ty này là hãng NTT Docomo đã giới thiệu một loại phụ kiện dành cho điện thoại di động dưới dạng giấy bọc sách. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một nguyên mẫu./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục