Nhật Bản viện trợ 250.000 USD để xây trường học

Ngày 11/8, ở Hà Nội, diễn ra lễ ký viện trợ của Nhật dành cho 3 dự án trường tiểu học ở Lào Cai, Hưng Yên, với trị giá gần 250.000 USD.
Ngày 11/8, tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản dành cho 3 dự án xây dựng trường tiểu học tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Hưng Yên, với tổng trị giá gần 250.000 USD.

Trong đó, dự án Xây dựng Trường tiểu học Gia Phú 5 ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, có tổng số tiền viện trợ hơn 63.870 USD. Với số tiền trên, dự án sẽ xây dựng một tòa nhà mới gồm 5 phòng học để các em học sinh được học tập trong một môi trường an toàn.

Trường tiểu học Gia Phú 5 thuộc xã Gia Phú thuộc tỉnh Lào Cai - một tỉnh vùng cao biên giới giáp Trung Quốc thuộc miền núi phía Bắc Việt Nam, các phòng học ở đây đều là phòng học tạm, được làm bằng gỗ đã bị xuống cấp nghiêm trọng, rất lạnh khi mưa bão, thiết bị chiếu sáng cũng không được trang bị đầy đủ do vậy trong phòng học thiếu ánh sáng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đe dọa sự an toàn của các em học sinh.

Dự án Cải tạo trường tiểu học số 2 Trịnh Tường và xây dựng ký túc xá cho nhà trường ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, với số tiền viện trợ gần 87.230 USD để xây tòa nhà mới gồm 4 phòng học và một khu ký túc cũng có 4 phòng dành cho học sinh.

Trường tiểu học số 2 Trịnh Tường thuộc xã Trịnh Tường xã thuộc tỉnh Lào Cai. Phòng học của Trường là phòng học tạm làm bằng gỗ đã bị xuống cấp nghiêm trọng, rất lạnh khi mưa bão, thiết bị chiếu sáng cũng không được trang bị đầy đủ do vậy trong phòng học thiếu ánh sáng.

Còn dự án Xây dựng Trường tiểu học xã Hiệp Cường thuộc huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, có số vốn viện trợ là 96.800 USD, để xây dựng tòa nhà mới 2 tầng với 8 phòng học.

Trường tiểu học xã Hiệp Cường gồm tòa nhà 6 phòng học được xây dựng năm 1980 và tòa nhà 8 phòng học được xây dựng năm 1992 được sử dụng cho học sinh học hai ca.

Tất cả phòng học của nhà trường sau nhiều năm sử dụng đã bị xuống cấp nghiêm trọng, phải trải qua rất nhiều lần tu sửa mới có thể sử dụng được, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đe dọa sự an toàn của các em học sinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục