Nhật: Bộ phận lò phản ứng ở Hamaoka bị "ăn mòn"

CEPCO cho biết nhiều bộ phận của lò phản ứng số 5 tại nhà máy điện hạt nhân Hamaoka ở Nhật Bản bị "ăn mòn" do nước biển chảy vào.
Công ty điện lực Chubu (CEPCO) của Nhật Bản cho biết nhiều bộ phận của lò phản ứng số 5 tại nhà máy điện hạt nhân Hamaoka ở Omaezaki, tỉnh Shizuoka, miền Trung Nhật Bản bị "ăn mòn."

Theo CEPCO, nguyên nhân của hiện tượng này là do nước biển đã chảy vào lò phản ứng hồi tháng Năm năm ngoái trong khi các nhà điều hành thực hiện công việc ngừng hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Hamaoka theo yêu cầu của Thủ tướng Nhật Bản khi đó Naoto Kan do lo ngại về sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân này.

Hamaoka là nhà máy điện hạt nhân duy nhất do CEPCO điều hành và đang cung cấp điện cho hàng loạt các nhà máy công nghiệp lớn ở miền Trung Nhật Bản, trong đó có các tập đoàn Toyota và Suzuki.

CEPCO cho biết khoảng 400 tấn nước biển đã chảy vào lò phản ứng vì 43 ống hẹp trong bộ phận nén khí bị vỡ, trong đó khoảng 5 tấn nước biển đã chảy tới khoang áp suất.

Kết quả điều tra cho thấy sự ăn mòn đã ảnh hưởng đến thiết bị nâng và hạ các thanh kiểm soát nhiên liệu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục