Nhật-Nga hợp tác vì hòa bình ở bán đảo Triều Tiên

Nhật Bản và Nga nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm duy trì ổn định khu vực sau cái chết của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il.
Theo Kyodo, trong cuộc điện đàm kéo dài 30 phút ngày 23/12, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov nhất trí rằng hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm duy trì ổn định khu vực sau cái chết của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hai quan chức trên cũng nhất trí rằng Nhật Bản và Nga, cùng với các nước khác tham gia vòng đàm phán sáu bên về tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng, sẽ hợp tác nhằm duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực.

[Hàn Quốc-Trung Quốc bàn ổn định bán đảo Triều Tiên]

Ngoại trưởng Gemba cũng kêu gọi Nga phối hợp giải quyết vụ Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật bản trước đây. Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết cuộc điện đàm diễn ra theo đề xuất của phía Nhật Bản.

Trong diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các quan chức Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ đàm phán tại Seoul vào ngày 27/12 tới nhằm thảo luận về tình hình Triều Tiên sau khi ông Kim Jong-Il qua đời.

Dự kiến, tham gia cuộc gặp có Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Suk-Hwan và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục