Nhật-Trung họp bàn cơ chế quản lý khủng hoảng trên biển

Theo Kyodo, các nguồn tin quốc phòng ngày 9/1 cho biết Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên ở Tokyo vào ngày 12/1 nhằm khởi động cơ chế quản lý khủng hoảng trên biển.
Nhật-Trung họp bàn cơ chế quản lý khủng hoảng trên biển ảnh 1Tàu chiến Nhật Bản trên vùng biển tranh chấp Senkaku/Điều Ngư. (Nguồn: Kyodo)

Theo Kyodo, các nguồn tin quốc phòng ngày 9/1 cho biết Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên ở Tokyo vào ngày 12/1 nhằm khởi động cơ chế quản lý khủng hoảng trên biển trong năm 2015.

Hai nước sẽ nối lại đàm phán để ngăn ngừa các vụ đụng độ ngoài ý muốn xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông) do Tokyo kiểm soát nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Cuộc họp tới sẽ có sự tham dự của các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản và Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Trong cuộc hội đàm thượng đỉnh đầu tiên hồi tháng 11/2014, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí xoa dịu căng thẳng liên quan đến chủ quyền của quần đảo trên và thiết lập cơ chế quản lý khủng hoảng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục