Ninh Thuận khởi tố 6 người kích động phản đối khai thác titan

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ.

Chiều 26/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 20/3, tại nơi khai thác titan-zicon do Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Quang Thuận-Ninh Thuận thực hiện, thuộc thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, 6 đối tượng đã bị bắt gồm Đỗ Văn Đức (62 tuổi), Nguyễn Văn Song (66 tuổi) cùng gia đình cha con ông Dương Văn Phước (52 tuổi), Dương Thủ Đức (26 tuổi), Dương Thủ Hiền (24 tuổi) và Dương Thủ Dũng (23 tuổi) cùng ở thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Ông Đức và ông Phước bị bắt tạm giam 3 tháng; các đối tượng còn lại cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ điều tra.

Trước đó, vào ngày 20/3, sau khi hay tin Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Quang Thuận-Ninh Thuận được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho phép tiếp tục khai thác titan tại khu vực Sũng Ổ Gà, thuộc thôn Sơn Hải.

Ông Đỗ Văn Đức cùng ông Dương Văn Phước đã đi xe máy khắp thôn Sơn Hải, dùng loa kêu gọi, tuyên truyền, kích động, lôi kéo người dân lên công trường nơi Công ty MTV Quang Thuận-Ninh Thuận chuẩn bị khai thác titan-zicon để ngăn cản Công ty này hoạt động.

Các đối tượng này dẫn đầu hơn 300 người dân lên công trường, dùng hung khí chặt ống dẫn nước đãi titan của Công ty. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương vào vận động và ngăn cản nhưng họ không chấp hành và đã xảy ra xô sát.

Lúc 9 giờ 30 ngày 20/3, ông Đỗ Văn Đức cùng ông Dương Văn Phước đã kích động một số thanh niên trong thôn bao vây, rượt đuổi đánh lực lượng công an làm 4 người bị thương. Sau đó, từ 22-25/3, nhóm người này tiếp tục đến khu vực mỏ đánh đuổi công nhân, phá tài sản và dùng xăng châm lửa đốt cháy rụi văn phòng mỏ, nhà ở công nhân... thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhóm đối tượng trên còn lôi kéo thêm 500 người dân vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, dựt khóa cổng chính của trụ sở xã vào chửi bới, uy hiếp cán bộ xã.

Năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cấp phép cho Công ty Trách nhiện hữu hạn Quang Thuận-Ninh Thuận thực hiện dự án khai thác, tận thu titan-zicon trên diện tích 83,7 ha tại khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, thuộc thôn Sơn Hải.

Tuy nhiên, quá trình tiến hành khai thác của công ty làm sụt mạch nước ngầm, gây sạt lở, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận yêu cầu tạm dừng khai thác.

Ngày 3/4/2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận có văn bản cắt giảm diện tích khai thác titan của Công ty này xuống còn 19,32 ha và cho phép Công ty tiếp tục tiến hành khai thác, nhưng từ đó đến nay, dự án này luôn gặp sự cản trở, chống đối từ người dân nơi đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục