Ông Đinh La Thăng gỡ khó cho các quận cửa ngõ phía Đông TP.HCM

Để các quận, huyện phát triển kinh tế-xã hội mạnh mẽ hơn, ông Đinh La Thăng đề nghị, các cơ quan chức năng thành phố cần khẩn trương triển khai vấn đề phân cấp, ủy quyền tối đa cho quận, huyện.
Ông Đinh La Thăng gỡ khó cho các quận cửa ngõ phía Đông TP.HCM ảnh 1Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm việc với lãnh đạo Quận ủy Quận 2. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 7/2, Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh do ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo Quận ủy Quận 2 và Quận 9 về tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vận động nhân dân của Đảng bộ hai địa phương này; kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ hai địa phương nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là hai quận ở cửa ngõ quan trọng phía Đông của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc với Quận ủy Quận 2, ông Đinh La Thăng, đánh giá với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền, quận đã đạt kết quả đáng kích lệ các mặt trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là trong điều kiện trên địa bàn hiện đang là “đại công trình," trong quá trình xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, theo ông Đinh La Thăng, Quận 2 còn tồn tại một số vấn đề cần khắc phục như tỷ lệ phát triển Đảng trong khu dân cư, doanh nghiệp còn thấp; tình trạng phạm pháp hình sư, trật tự an toàn giao thông tăng, hiệu quả hoạt động của lực lượng công an chưa cao. Công tác vận dụng quần chúng, di dời giải tỏa còn để khiếu kiện; công tác tuyên truyền vận động chưa có hiệu quả cao, cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Ông Đinh La Thăng đề nghị trong thời gian tới, Quận 2 cần quan tâm tới công tác dự báo về phát triển dân cư, đô thị, khả năng quản lý... qua đó, chủ động về phát triển hạ tầng, hệ thống y tế, văn hóa xã hôi, giáo dục; tập trung cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức bộ máy, nhân sự...

Liên quan đến vấn đề triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng lưu ý Quận 2 cần tập trung giải phóng mặt bằng để thi công các công trình. Đây là việc rất quan trọng, cần quyết tâm, có chính sách phù hợp, trong đó lưu ý đến công tác tái định cư cho người dân, tạo điều kiện cho người dân có cuộc sống tốt nhất. Quận 2 phải gắn liền nhiệm vụ chính trị của mình với việc hỗ trợ, tạo điều kiện để Khu đô thị mới Thủ Thiêm hoàn thành đúng tiến độ.

Trong công tác xây dựng Đảng, ông Đinh La Thăng nhấn mạnh Quận 2 cần quan tâm thực hiện, triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến," tự chuyển hóa trong nội bộ”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, cần quan tâm đến công tác vận động quần chúng nhân dân, xây dựng chi bộ khu phố; công tác quy hoạch cán bộ...

Để các quận, huyện phát triển kinh tế-xã hội mạnh mẽ hơn, ông Đinh La Thăng đề nghị, các cơ quan chức năng thành phố cần khẩn trương triển khai vấn đề phân cấp, ủy quyền tối đa cho quận, huyện, kể cả trong công tác Đảng. Qua đó góp phần để thúc đẩy triển khai công việc nhanh hơn, chất lượng công việc tốt hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trong năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Quận 2 lần thứ V-nhiệm kỳ 2015-2020, doanh thu dịch vụ-thương mại đạt hơn 51.000 tỷ đồng, đạt trên 105% kế hoạch; thu ngân sách đạt 2.342 tỷ đồng, đạt 201% so với dự toán, bằng 176 so với cùng kỳ; trong năm 2016, quận cũng đã kết nạp được 195 đảng viên mới…

Tại buổi làm việc với Quận ủy Quận 9 chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá công tác xây dựng Đảng, tuyên giáo của quận đã có nhiều cách làm sáng tạo, cách làm mới, đặc biệt là trong điều kiện với địa bàn rộng, quận đã tập trung đoàn kết chỉ đạo đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế quận tăng trưởng tích cực; công tác phòng chống tội phạm đạt kết quả rất đáng hoan nghênh.

Về các dự án chậm tiến độ, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng trên địa bàn quận đang triển khai rất nhiều dự án, do đó khối lượng hoàn thành công việc cần cao hơn, tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm, quận cần bám sát các kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện cho tốt hơn.

Ông Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 9 thừa nhận Quận 9 còn tồn tại một số hạn chế như tiến độ thực hiện, thu hồi mặt bằng tại một số dự án trọng điểm còn chậm; công tác quản lý đô thị, môi trường có tập trung giải quyết nhưng chưa đạt yêu cầu, vẫn còn tình trạng xây dựng không phép, sai phép, ô nhiễm môi trường buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, khai thác cát trái phép. Trật tự an toàn giao thông trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả ba mặt so với cùng kỳ, tình hình ùn tắc giao thông ngày càng nhiều trên các tuyến đường trọng điểm…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục