Pakistan nhận lời họp Cố vấn An ninh quốc gia với Ấn Độ

Cố vấn An ninh Quốc gia Pakistan Sartaj Aziz sẽ tới Ấn Độ tham gia cuộc họp song phương giữa Cố vấn An ninh quốc gia hai nước tại New Delhi vào ngày 23/8 tới.
Pakistan nhận lời họp Cố vấn An ninh quốc gia với Ấn Độ ảnh 1Nhà cửa tại làng Kakapora, quận Pulwama ở khu vực Kashmir bị phá hủy sau vụ đấu súng giữa binh sỹ Ấn Độ và Pakistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 13/8, Cố vấn An ninh Quốc gia Pakistan Sartaj Aziz cho biết ông sẽ tới Ấn Độ tham gia cuộc họp song phương giữa Cố vấn An ninh Quốc gia hai nước tại thủ đô New Delhi vào ngày 23/8 tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Aziz xác nhận Pakistan đã chấp thuận đề nghị của Ấn Độ về việc tổ chức cuộc họp trên, đồng thời cho biết cuộc họp sẽ đóng vai trò "phá băng" trong quan hệ giữa hai nước, theo đó hai bên sẽ thảo luận một số vấn đề quan trọng.

Ông Aziz nhấn mạnh Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tin rằng cuộc đối thoại này là lựa chọn duy nhất để giải quyết các vấn đề một cách hoà bình.

Việc tổ chức cuộc họp giữa cố vấn an ninh quốc gia hai nước được Thủ tướng Sharif và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi nhất trí tại cuộc gặp bên lề hội nghị cấp cao Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) ở thành phố Ufa của Nga ngày 9/7 vừa qua, theo đó cố vấn an ninh hai nước dự kiến tập trung thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố trong khu vực và các vấn đề an ninh khác mà hai bên cùng quan tâm.

Ngày 2/8 vừa qua, ông Sartaj Aziz cho biết ông đã nhận được đề nghị của New Delhi về việc tiến hành cuộc họp với Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval tại thủ đô New Delhi từ ngày 23-24/8.

Các cuộc đàm phán an ninh giữa Pakistan và Ấn Độ được xem là rất quan trọng trong bối cảnh gần đây xảy ra các vụ nổ súng qua biên giới gây thương vong dân thường và làm leo thang căng thẳng giữa hai nước láng giềng.

Thủ tướng Nawaz Sharif và Thủ tướng Narendra Modi cũng đã nhất trí tổ chức các cuộc gặp giữa quan chức cấp cao lực lượng an ninh biên giới hai nước nhằm tìm cách giảm căng thẳng dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực Kashmir hai bên đang tranh chấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục