Pakistan muốn một cuộc đối thoại có kết quả với Ấn Độ

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif muốn tiến hành một cuộc đối thoại ý nghĩa và có kết quả với Ấn Độ để giải quyết tất cả những vấn đề tồn đọng, đặc biệt là vấn đề Kashmir.
Pakistan muốn một cuộc đối thoại có kết quả với Ấn Độ ảnh 1Binh sỹ Pakistan gác tại Wagah, dọc biên giới Pakistan-Ấn Độ ngày 3/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng IANS đưa tin, phát biểu trong phiên chất vấn tại Quốc hội Pakistan ngày 4/2, cố vấn của Thủ tướng Nawaz Sharif về vấn đề an ninh và đối ngoại Sartaj Aziz nói rằng Pakistan muốn tiến hành một cuộc đối thoại ý nghĩa và có kết quả với Ấn Độ để giải quyết tất cả những vấn đề tồn đọng.

Ông Aziz nhấn mạnh tiến trình đối thoại mà không bao gồm vấn đề Kashmir sẽ vô ích và không thể chấp nhận đối với Pakistan.

Theo ông Aziz, có tin nói rằng trong chuyến thăm Ấn Độ cuối tháng Một vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tìm cách thuyết phục New Delhi nối lại đàm phán với Islamabad. Tuy nhiên, Pakistan chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào liên quan tới vấn đề này.

Pakistan sẽ làm việc với các nước khác để Ấn Độ nhận thức được sự cần thiết phải có tiến trình đối thoại liên tục vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Ngoài ra, Pakistan đang cố gắng làm giảm căng thẳng ở khu vực biên giới với Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh: THX/TTXVN)

WTO đưa ra khuyến nghị mới về kinh tế Trung Quốc

WTO hối thúc Trung Quốc thay đổi mô hình tăng trưởng, cho rằng thặng dư thương mại đang tăng vọt của nước này sẽ không thể duy trì bền vững và có nguy cơ làm bùng phát các rào cản thương mại.