Nổ tại biên giới Pakistan-Ấn Độ, hơn 175 người thương vong

Nổ lớn tại biên giới Pakistan-Ấn Độ, hơn 175 người thương vong

Ít nhất 55 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương khi một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ giấu trong áo khoác tại cửa khẩu biên giới Pakistan-Ấn Độ.
Nổ lớn tại biên giới Pakistan-Ấn Độ, hơn 175 người thương vong ảnh 1Thi thể các nạn nhân vụ đánh bom tại một bệnh viện gần cửa khẩu Wagah ngày 2/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/11, nguồn tin cảnh sát tại tỉnh Punjab của Pakistan cho biết ít nhất 55 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra cùng ngày tại cửa khẩu biên giới với Ấn Độ.

Cảnh sát trưởng tỉnh Punjab, ông Mushtaq Ahmad Sukhera, cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ giấu trong áo khoác giữa đám đông người đang trở về sau khi tham dự lễ hạ cờ ở biên giới Wagah, gần thành phố miền Đông Lahore.

Theo các nguồn tin y tế, con số thương vong có thể còn tăng do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng Taliban tại Pakistan đã nhận tiến hành vụ đánh bom này.

Theo chỉ huy cấp cao của Taliban Gilamn Mehsud, vụ tấn công được thực hiện để đáp trả chiến dịch của quân đội Pakistan nhằm vào phiến quân Hồi giáo tại các khu vực bộ tộc trải dài qua biên giới Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.