Pakistan nhờ Interpol giúp dẫn độ thủ lĩnh Taliban

Pakistan sẽ yêu cầu Interpol giúp dẫn độ thủ lĩnh cấp cao của Taliban ở Pakistan là Maulvi Faqir Muhammad từ Afghanistan.
Hãng Tân Hoa xã dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik ngày 23/2 cho biết nước này sẽ yêu cầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) giúp dẫn độ thủ lĩnh cấp cao của Taliban ở Pakistan, Maulvi Faqir Muhammad từ Afghanistan.

Giới chức tình báo Afghanistan trước đó đã xác nhận trên các phương tiện truyền thông về việc bắt giữ Maulvi Faqir, cựu phó thủ lĩnh của Taliban tại Pakistan, ở khu vực miền Đông Afghanistan trong tuần này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan hôm 21/2 cho biết Ngoại trưởng nước này Hina Rabbani Khar đã nói chuyện với người đồng cấp Afghanistan, Zalmay Rassoul và bày tỏ hy vọng Maulvi Faqir sẽ được giao cho phía Pakistan vì hắn ta bị truy nã do liên quan tới các cuộc tấn công nhằm vào binh lính và dân thường Pakistan.

Tuy nhiên người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan đã từ chối giao Maulvi Faqir cho Pakistan vì hai nước không có thỏa thuận song phương về trao đổi tù nhân.

Sau khi yêu cầu của Pakistan không được đáp ứng, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan tuyên bố chính phủ của ông sẽ tiếp cận Interpol để tìm kiếm sự giúp đỡ trong việc dẫn độ Faqir về Pakistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục